Thứ Sáu, 26/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

 Bão Lekima ảnh hưởng đến Quảng Bình, Hà Tĩnh  

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

 Bão Lekima ảnh hưởng đến Quảng Bình, Hà Tĩnh  

Nhà dân ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế đang chìm trong biển nước do lũ lụt mà bão Lekima gây ra – Ảnh: Vietnamnet.

(SGTO) – Vào 16 giờ chiều nay (3-10), bão Lekima (bão số 5) đã ảnh hưởng trực tiếp tới các tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, vị trí tâm bão Lekima ở vào khoảng 17,9 độ vĩ Bắc; 107,0 độ kinh Đông, cách bờ biển Hà Tĩnh – Quảng Bình khoảng 50 kilomét về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 kilomét một giờ), giật trên cấp 12.

 Chiều nay, bão đã gây ra gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 ở đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị); gió cấp 6, giật cấp 7 ở thành phố Đồng Hới (Quảng Bình); cấp 8, giật cấp 11 ở Kỳ Anh (Hà Tĩnh); và gió cấp 8, giật cấp 11 ở đảo Hòn Ngư (Nghệ An).

Tâm bão Lekima đã được các cơ quan dự báo khí tượng thủy văn quốc tế và Việt Nam dự báo sẽ quét qua thành phố Đồng Hới thay vì thành phố Vinh như dự báo trước đây.

Sau khi làm thiệt mạng ít nhất năm người ở Philippines, bão Lekima tăng cấp đến đảo Hải Nam, Trung Quốc rồi tiến vào biển Đông Việt Nam. Khoảng 300.000 người dân và hàng chục nghìn tàu thuyền ở các tỉnh Bắc Trung Bộ đã phải di dời khẩn cấp, trong đó có hơn 122.000 người dân ở các vùng ven biển từ Quảng Bình tới Thanh Hóa phài di dời sáng hôm nay.

Dù tầm ảnh hưởng gây mưa to của bão từ 1.000 kilomét đã thu hẹp lại 795 kilomét nhưng toàn bộ miền Trung vẫn chìm trong làn mưa trắng xóa và nguy cơ lớn lớn trên các sông miền trung đã được dự báo từ hôm qua.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển hướng vào địa phận các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình, mỗi giờ đi được khoảng 15 kilomét và ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, khoảng tối và đêm nay (3-10), vùng tâm bão sẽ đi vào địa phận các tỉnh Nghệ An và Quảng Bình, sau đó đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 16 giờ ngày 4-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới sẽ ở vào khoảng 18,4 độ vĩ Bắc; 103,5 độ kinh Đông, trên vùng biên giới Lào – Thái Lan. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 300km; vùng gió mạnh từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 100km.

Tại cuộc họp Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão trung ương lúc 15 giờ hôm nay, Đại tá Phan Văn Quang thuộc Phòng Cứu hộ, cứu nạn, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết, tính đến 13 giờ 30 ngày 3-10, trên khu vực ven biển toàn quốc đã có 18 vụ với 82 người, 17 tàu cá và 2 phương tiện vận tải bị tai nạn do ảnh hưởng của bão Lekima và gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh.

Theo thống kê ban đầu, đã có 1 học sinh 13 tuổi ở Quảng Ngãi thiệt mạng vào sáng nay khi tham gia cùng ngư dân cứu hai chiếc thuyền đánh cá đang tránh bão ở xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa.

HỒNG VĂN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới