Thứ Bảy, 27/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Bỏ Quỹ bình ổn để xăng dầu vận hành theo cơ chế thị trường?

Thực hiện: Minh Quân - Mộc Lan

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – TPHCM kỷ luật cán bộ liên quan vụ kist test Việt Á; lo ngại về hệ thống cống ngăn triều cường của TPHCM vẫn tiếp tục chậm tiến độ; Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) đình chỉ giao dịch cổ phiếu FLC và HAI vì chưa khắc phục vi phạm về công bố thông tin; thúc đẩy các kênh tiếp vốn mới để bất động sản vượt qua bất ổn; xem xét bỏ Quỹ bình ổn để giá xăng dầu diễn biến theo tín hiệu thị trường;  Apple, Google, Facebook sẽ phải lưu trữ thông tin người dùng dịch vụ tại Việt Nam… là những vấn đề mà KTSG muốn gửi tới quý vị trong bản tin podcasts hôm nay.

1 BÌNH LUẬN

  1. Phải bỏ từ lâu rồi. Khi giá xăng dầu tăng cao kỷ lục, thì quỹ bình ổn không đem lại điều gì tích cực. Đến khi giá xăng dầu thế giới hạ, người tiêu dùng chưa kịp hưởng, thì việc trích lập quỹ bình ổn lại tiếp tục với mức trích lập khủng hơn trước. Cần khẩn trương bỏ quỹ bình ổn giá xăng dầu!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới