Thứ Sáu, 26/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Cô gái Nùng đăng quang Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2011

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Cô gái Nùng đăng quang Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2011

Thu Hà

Cô gái Nùng đăng quang Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2011
Tân hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần thứ hai, Triệu Thị Hà sinh năm 1992, cao 1m69 – ảnh do BTC cung cấp.

(TBKTSG Online) – Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2011 với sự xuất hiện của 60 người đẹp đến từ khắp mọi miền đất nước được tổ chức tại Nhà hát Hòa Bình (TPHCM) vào tối 10-12 đã khép lại với danh hiệu Hoa hậu thuộc về cô gái Nùng mang số báo danh 13 – Triệu Thị Hà.

Vương miện trao cho hoa hậu 2011 là chiếc vương miện do ông David Marmel – Chủ tịch ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Quý bà thế giới dành tặng riêng cho cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam.

Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Phạm Thị Thanh Tuyền (dân tộc Kinh), Á hậu 2 được trao cho Sơn Thị DuRa (dân tộc Khmer).

Ngoài ra, các danh hiệu phụ được trao cho: Lê Thị Như Quỳnh (dân tộc Mường) thí sinh Trình diễn trang phục dân tộc đẹp nhất; H’ Ăng Niê (dân tộc Ê đê) thí sinh có Thể hình đẹp nhất; Nguyễn Thị Thu Hà (dân tộc Kinh) với Gương mặt đẹp nhất; Mai Hà Ngân (dân tộc Tày) thí sinh có Làn da đẹp nhất; Kră Jăn Loen (dân tộc Cơ Ho) là thí sinh có Giọng hát hay nhất; Hà Thị Minh Thu (dân tộc Thái) thí sinh mặc áo dài đẹp nhất; Nguyễn Phạm Ly San (dân tộc Kinh) đoạt danh hiệu Người đẹp tài năng; Huỳnh Thị Ngọc Hân (dân tộc Kinh) giành danh hiệu Người đẹp du lịch; H’ Ngăc Bya (dân tộc Ê đê) là thí sinh có Mái tóc đẹp nhất; Trương Thị Hải Vân (dân tộc Ba Na) là thí sinh có Nụ cười đẹp nhất; Phạm Thị Minh Nguyệt (dân tộc Kinh) trở thành Người đẹp TPHCM và danh hiệu Người đẹp thân thiện được trao cho Đặng Thị Thùy Dương (dân tộc Kinh).

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới