Thứ Bảy, 27/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Lợi nhuận Intel đạt kỷ lục trong quý 4-2010  

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Lợi nhuận Intel đạt kỷ lục trong quý 4-2010  

Minh Cát  

Lợi nhuận Intel tăng mạnh bất chấp những cảnh báo về nhu cầu mua sắm máy tính cá nhân suy yếu. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Tập đoàn sản xuất vi mạch hàng đầu thế giới Intel vừa công bố lợi nhuận quí 4-2010 đạt mức kỷ lục, đồng thời dự kiến lợi nhuận quí 1-2011 sẽ vượt kỳ vọng do nhu cầu mua linh kiện bán dẫn tăng mạnh.  

Những quí gần đây, lợi nhuận và doanh thu của Intel đạt kỷ lục. Mặc dù Intel và các công ty sản xuất linh kiện bán dẫn khác được cảnh báo về nhu cầu mua sắm máy tính cá nhân suy yếu nhưng việc Intel tiếp cận thị trường doanh nghiệp đã giúp hãng này thoát khỏi sụt giảm.  

Giám đốc tài chính của Intel, ông Stacy Smith, nhận định năm 2011 sẽ là năm tăng trưởng cho Intel, với lợi nhuận chắn chắn sẽ tăng 10% so năm 2010, do nhu cầu  mua máy chủ của doanh nghiệp tại các thị trường mới nổi tăng.  “Chúng tôi dự đoán lợi nhuận quí 1-2011 sẽ tăng đôi chút so cùng kỳ hàng năm ” – ông Smith nói.  

Intel đã tăng vốn cho năm 2011 vì hãng sẽ tiến lên “đỉnh cao công nghệ ở mức có thể”, bao gồm sản phẩm chip 22 nanomet. Ống Smith cho biết thêm, vốn chi cho cả năm 2011 kỳ vọng là 9 tỉ đô la Mỹ, tăng 3,8 tỉ đô la Mỹ so năm 2010.

Tháng 10-2010, Intel cam kết đầu tư từ 6-8 tỉ đô la Mỹ trong nhiều năm để nâng cấp các nhà máy sản xuất tại Mỹ và xây dựng cơ sở nghiên cứu mới tại Oregon (Mỹ). Giám đốc điều hành Intel, ông Paul Otellini, cho biết Intel đã hoàn thành việc thiết kế bộ vi xử lý đầu tiên dựa trên chip 22 nanomet.  

Trong phiên giao dịch ngoài giờ ngày 13-1, cổ phiếu Intel tăng 2,5% lên 21,82 đô la Mỹ/cổ phiếu do kết quả kinh doanh vượt dự đoán của Wall Street.

(Theo WSJ)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới