Thứ Sáu, 26/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Ngành hàng không cần 1 triệu phi công và kỹ sư

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Ngành hàng không cần 1 triệu phi công và kỹ sư

Hạ Ninh

Hãng Boeing cho biết ngành hàng không dân dụng toàn cầu cần thêm hơn 1 triệu phi công và kỹ sư bảo trì máy bay trong 20 năm tới. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Ngành hàng không dân dụng toàn cầu cần thêm hơn 1 triệu phi công và kỹ sư bảo trì máy bay trong 20 năm tới, theo ước tính của hãng sản xuất máy bay Boeing (Mỹ) công bố ngày 14-9. Trong đó, nhu cầu của châu Á chiếm 40% số lượng trên.

Nhu cầu của thị trường Trung Quốc sẽ chiếm 40% và của khu vực Đông Nam Á chiếm 23% nhu cầu của châu Á.

Báo cáo của Boeing ghi rõ thế giới cần 466.650 phi công và 596.500 nhân viên bảo trì máy bay trong giai đoạn 2010-2029. Trong đó, châu Á cần 180.600 phi công và 220.000 kỹ sư. Bắc Mỹ cần 97.350 phi công và 137.000 kỹ sư. Châu Âu cần 94.800 phi công và 122.000 kỹ sư.

Hiện, thế giới có khoảng 233.000 phi công và hơn 100.000 kỹ sư bảo trì máy bay.

Ông Roei Ganzarski, Giám đốc phòng khách hàng thuộc dịch vụ bay và huấn luyện của Boeing, cho rằng ngành công nghiệp hàng không toàn cầu cần gấp rút đào tạo 2 hệ thống nhân lực trên nhằm đáp ứng nhu cầu gia tăng nhân lực trước những lo ngại về an toàn hàng không đang gia tăng.

(theo AFP)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới