Thứ Bảy, 27/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Sanyo sẽ xây nhà máy ở Bắc Giang

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Sanyo sẽ xây nhà máy ở Bắc Giang

Ông Đặng Thành Tâm (trái), Chủ tịch tập đoàn Saigon Invest ký hợp tác cho thuê đất với đại diện Sanyo – Ảnh: Quốc Hùng

(TBKTSG Online)- Công ty Shenzhen Sanyo Huaqiang Optical Technology thuộc tập đoàn Điện tử Sanyo Nhật Bản sẽ đầu tư một nhà máy công nghệ cao, sản xuất linh kiện quang truyền dẫn điện tử tại khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang.

Ngày 9-5, Công ty Shenzhen Sanyo Huaqiang Optical Technology đã ký hợp đồng thuê đất với chủ đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp Quang Châu là Công ty cổ phần khu công nghiệp Sài Gòn–Bắc Giang để xây dựng nhà máy nói trên.

Nhà máy của Sanyo sẽ được xây dựng trên khu đất rộng 14,4 héc ta, có quy mô vốn đầu tư ban đầu khoảng 40 triệu đô la Mỹ.

Theo Sanyo, công trình dự kiến sẽ được khởi công vào giữa năm nay, hoàn thành nhà máy số một và tòa nhà văn phòng của công ty vào cuối năm 2008. Dự kiến sau ba năm hoạt động, nhà máy sẽ thu hút khoảng 15.000 lao động và đạt doanh thu xuất khẩu trên 300 triệu đô la Mỹ.

Tập đoàn điện tử Sanyo của Nhật đã hoạt động hơn 60 năm, có trên 205 công ty con trên thế giới và 70 công ty liên kết, doanh thu năm 2007 đạt hơn 22 tỉ đô la Mỹ. Tại Việt Nam, Sanyo đã có nhà máy sản xuất hàng điện tử tiêu dùng ở phía Bắc và một nhà máy sản xuất các sản phẩm camera tại Đồng Nai.

Khu công nghiệp Quang Châu do Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang, thành viên tập đoàn Đầu tư Sài Gòn (Saigon Invest Group) đầu tư. Tập đoàn này đã và đang đầu tư xây dựng trên 20 khu công nghiệp, 10 khu đô thị, resort ở các tỉnh, thành trọng điểm trong cả nước với vốn đầu tư lên tới hơn một tỉ đô la Mỹ, thu hút đầu tư và hợp tác đầu tư với một loạt các nhà đầu tư nước ngoài như tập đoàn Canon, Marubeni (Nhật Bản), tập đoàn Foxconn, tập đoàn MiTac (Đài Loan)…

QUỐC HÙNG

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới