Thứ Hai, 17/06/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Tăng diện tích trồng lúa, tận dụng tín hiệu tích cực từ xuất khẩu

T.T

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Việt Nam đang có kế hoạch tăng diện tích trồng lúa để tận dụng những tín hiệu tích cực từ thị trường, trong bối cảnh nhà xuất khẩu lúa gạo lớn nhất thế giới là Ấn Độ ngừng xuất khẩu khiến giá gạo trên toàn cầu tăng lên. Dự kiến, Việt Nam xuất khẩu khoảng 7,8 triệu tấn gạo trong năm nay.

Nông dân đang thu hoạch lúa. Ảnh: Trung Chánh.

Theo Cổng thông tin điện tử Cục Trồng trọt, Bộ NN&PTNT, trước thông tin tích cực từ thị trường lúa gạo thế giới và sau khi đã rà soát tình hình sản xuất lúa của cả nước cũng như dự báo thị trường năm 2023, cơ quan này có kế hoạch nâng diện tích sản xuất vụ thu đông ở ĐBSCL tăng thêm 50.000 ha, tức là từ 650.000 ha hiện nay lên 700.000 ha trong thời gian tới.

Với những dữ liệu nêu trên, Cục Trồng trọt tính toán, trong năm nay Việt Nam có thể sản xuất được 43 triệu tấn lúa và sau khi đáp ứng nhu cầu trong nước thì còn khoảng 7,8 triệu tấn gạo phục vụ xuất khẩu.

Trước đó, vào đầu năm nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đặt ra mục tiêu xuất khẩu cho cả năm 2023 là từ 6,5-7 triệu tấn gạo. Theo số liệu của Bộ NN&PTNT, trong 7 tháng đầu năm 2023, Việt Nam đã xuất khẩu 4,48 triệu tấn gạo các loại, giá trị thu về là 2,58 tỉ đô la Mỹ, tăng gần 30% so với cùng kỳ.

Theo thông tin từ Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo xuất khẩu ngày 1-8 loại 5% tấm của Việt Nam ở mức 588 đô la Mỹ/tấn, còn của Thái Lan là 623 đô la Mỹ. Tuy nhiên, giá gạo 25% tấm của Việt Nam đang được chào báo cao nhất trong 4 nước xuất khẩu gạo là Ấn Độ, Thái Lan, Việt Nam và Pakistan vào thời điểm này. Cụ thể, giá gạo 25% của Pakistan là 498 đô la/tấn, Thái Lan là 564 đô la, trong khi của Việt Nam là 568 đô la mỗi tấn.

Cùng với đó, giá gạo trong nước cũng tăng lên trong thời gian qua. Số liệu từ Hiệp hội lương thực Việt Nam cho thấy, giá lúa thường bán tại ruộng (lúa tươi) trong tuần cuối cùng của tháng 7-2023 là 6.950 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg so với thời điểm cuối tháng 6 -2023 và tăng 800 đồng/kg nếu so với mức giá bán tại ruộng của bà con nông vào ở tuần cuối cùng của năm 2022.

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới