Thứ Tư, 1/05/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thị trường tài chính Hàn Quốc chứng kiến cuộc bán tháo từ nhà đầu tư ngoại

Ricky Hồ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Thị trường tài chính Hàn Quốc đang ghi nhận tình trạng các nhà đầu tư nước ngoài bán tháo cổ phiếu, trái phiếu của nước này. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 11-2019, nhà đầu tư nước ngoài ồ ạt bán cả cổ phiếu và trái phiếu của nước này. Nguyên nhân được cho là những nhà đầu tư muốn đưa dòng tiền vào Mỹ – nơi đang có lãi suất cao.

Sàn giao dịch ngoại hối tại trụ sở của Ngân hàng KEB Hana ở Seoul. Thị trường cổ phiếu và trái phiếu Hàn Quốc đã trở nên kém hấp dẫn với nhà đầu tư nước ngoài trong hai tuần đầu tháng 10 do lãi suất và lợi suất trái phiếu ở Mỹ cao. Ảnh: AP

Theo dữ liệu từ Ngân hàng Hàn Quốc (BOK), trong tháng 9 khối ngoại đã bán ròng khối lượng cổ phiếu và trái phiệu trị giá 1,43 tỉ đô la. Các nhà đầu tư nước ngoài đã rút 1,33 tỉ đô la khỏi thị trường chứng khoán, tăng đáng kể so với lượng vốn rút ra trong tháng 8 là 910 triệu đô la. Thị trường trái phiếu chứng kiến dòng vốn chảy ra khiêm tốn hơn là 100 triệu đô la, giảm so với mức rút 790 triệu đô la của tháng 8. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 11-2019, nhà đầu tư nước ngoài ồ ạt bán cả cổ phiếu và trái phiếu.

Trong hai tuần đầu tháng 10, xu hướng bán ròng của khối ngoại tiếp tục tăng tốc. Theo Sở chứng khoán Hàn Quốc, từ ngày 1 đến 13-10, nhà đầu tư nước ngoài đã bán tháo 1.250 tỉ won, tức là khối ngoại đã bán ròng 13 ngày liên tiếp.

BOK giải thích dòng vốn nước ngoài chảy ra phần lớn là do lo ngại về sự giảm tốc kinh tế của Trung Quốc và ngành công nghiệp chip của Hàn Quốc chậm hồi phục. Bằng chứng, ngày 11-10, Samsung Electronics đã đưa ra dự báo rằng lợi nhuận hoạt động của tập đoàn trong quí 3-2023 có thể giảm 78% còn 2.400 tỉ won (1,8 tỉ đô la) so với cùng kỳ năm ngoái do giá chip nhớ sụt giảm.

Theo các nhà phân tích, thị trường Hàn Quốc đang trở nên kém hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Tỷ giá giữa đồng won Hàn Quốc và đô la Mỹ tăng cao do lo ngại về lãi suất cao kéo dài. Và dường như, điều này đã tác động tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, những xung đột đang diễn ra giữa Israel và Hamas cũng khiến nhà đầu tư tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn.

Trong một diễn biến khác, Cơ quan Giám sát tài chính Hàn Quốc (FSS) ngày 15-10 đã thông báo hai ngân hàng đầu tư có trụ sở tại Hồng Kông đã tham gia vào các hoạt động bán khống bất hợp pháp ước tính trị giá 56 tỉ won (41,32 triệu đô la). FSS đã không công khai tên hai ngân hàng đã thực hiện các giao dịch không công bằng nhắm vào 101 công ty niêm yết trên Sở chứng khoán Hàn Quốc, bao gồm cả Kakao, trong khoảng thời gian từ tháng 9-2021 đến tháng 5-2022.

Hầu hết các trường hợp bán khống từ trước đến nay được FSS cho là vô ý hoặc vô tình. Nhưng lần này nhà chức trách Hàn Quốc nói các giao dịch đã thực hiện một cách có chủ địch, và FSS đã ra mức phạt cao kỷ lục 3,87 tỉ won với hai ngân hàng này vào tháng 3-2023.

“Kể từ giữa tháng 9, các nhà đầu tư nước ngoài liên tục bán ròng trên thị trường mỗi ngày. Tuy nhiên, khối lượng bán hợp đồng tương lai không cao đến mức đáng báo động. Điều này cho thấy tâm lý sợ hãi trên thị trường đã vượt qua đỉnh điểm và đang có chiều hướng đi xuống”, theo Kim Jung-yoon, chiến lược gia thuộc hãng chứng khoán Daishin Securities. 

Theo Korea Times, AP

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới