Thứ Bảy, 27/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thu thuế XNK 4 tháng chưa đạt 30% chỉ tiêu năm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thu thuế XNK 4 tháng chưa đạt 30% chỉ tiêu năm

Minh Tâm

(TBKTSG Online) – Tháng 4, số thu thuế xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan TPHCM tăng khá so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, tính chung 4 tháng, số thuế thu được vẫn chưa được 30% chỉ tiêu cả năm mà đơn vị này được giao.

Thu thuế XNK 4 tháng chưa đạt 30% chỉ tiêu năm
Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 – cảng Cát Lái là đơn vị đóng góp số thu lớn nhất của Cục Hải quan TPHCM. Ảnh: Minh Tâm

Số liệu từ Cục Hải quan cho thấy, tính từ ngày 1-4 đến ngày 30-4, số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 8.480 tỉ đồng. Đây là con số tăng khá mạnh so với mức 7.100 tỉ đồng đạt được cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là do kim ngạch của các mặt hàng đóng góp lớn vào số thu như ô tô nguyên chiếc tiếp tục tăng cao. 

Tính chung 4 tháng đầu năm nay, số thu thuế xuất nhập khẩu đạt 29.450 tỉ đồng. So với chỉ tiêu cả năm mà Cục Hải quan TPHCM được giao là 102.500 tỉ đồng thì con số này chỉ mới chiếm 28,7%. Do vậy, nhiệm vụ cho 8 tháng còn lại – phải thu 73.050 tỉ đồng – được đánh giá là "rất nặng nề", thậm chí khó lòng đạt được.

Theo đại diện Cục Hải quan TPHCM, sở dĩ như vậy là hiện có nhiều yếu tố tác động đến số thu; trong đó đáng kể nhất là sự sụt giảm về số thu của mặt hàng xăng dầu do giá nhập khẩu giảm và các doanh nghiệp hầu hết nhập hàng từ các nước có ưu đãi thuế. Trong quí 1, số thu từ nhóm mặt hàng này đã giảm tới 2.000 tỉ đồng so với cùng kỳ.

Chỉ tiêu thu năm 2016 của Cục Hải quan TPHCM tăng 12.500 tỉ đồng so với dự toán pháp lệnh năm 2015 (90.000 tỉ đồng) và cũng tăng khá so với con số thực hiện được năm ngoái (93.927 tỉ đồng), chiếm tới 37,96% tổng số thu toàn ngành hải quan.

Xem thêm:

TPHCM hụt thu 2.000 tỉ đồng thuế nhập khẩu xăng dầu

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới