Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tỉnh Ehime quảng bá du lịch: ‘Mong ngày du khách Việt quay lại Nhật Bản’

An Phú

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Tối 2-8, tại khách sạn New World Saigon diễn ra hội thảo giới thiệu du lịch tỉnh Ehime, Nhật Bản do công ty du lịch Sông Hàn Tourist đứng ra tổ chức.

Hội thảo có sự tham gia của ông Nobuhiro Watanabe, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TPHCM, ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam, ông Tokihiro Nakamura, Thống đốc tỉnh Ehime, trưởng đại diện cơ quan xúc tiến du lịch Nhật Bản cùng một số đại diện của các đơn vị du lịch.

Phát biểu tại hội thảo, ông Tokihiro Nakamura, Thống đốc tỉnh Ehime chia sẻ niềm vui khi du lịch giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam bước đầu hồi sinh sau dịch Covid-19. Hội thảo lần này chính là cơ hội quảng bá du lịch Nhật Bản nói chung và điểm đến Ehime nói riêng với khách du lịch Việt Nam.

Tỉnh Ehime là một trong bốn tỉnh thuộc đảo Shikoku của Nhật Bản, nằm về phía Tây Nam vùng Shikoku. Phía Tây của tỉnh hoàn toàn giáp với biển, phía Bắc và phía Đông lần lượt giáp với các tỉnh Kagawa, Tokushima và tỉnh Kochi. Thống đốc tỉnh cho biết sân bay của Ehime nằm ngay trung tâm, có vị trí thuận lợi chỉ mất khoảng một tiếng ba mươi phút di chuyển bằng máy bay từ Tokyo hoặc 30 phút khi cất cánh tại Osaka.

Ông Tokihiro Nakamura đang giới thiệu những trải nghiệm khi đến Ehime. Ảnh: An Phú

Giới thiệu tại hội thảo, ông Tokihiro Nakamura cho biết du khách sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị khi đến với tỉnh Ehime ở một số địa điểm nổi bật như suối nước nóng lâu đời nhất của Nhật Bản với 3.000 năm tuổi, thành Matsuyama cổ kính, đường cao tốc trên biển Shimanami Kaido với trải nghiệm thủy triều, check-in tại nhà hát kịch Uchiko, khám phá cảnh quan thành phố này với nhiều cảnh sắc mang đậm phong cách văn hóa Nhật Bản.

Đại diện đến từ Việt Nam và Nhật Bản trong hội thảo. Ảnh: An Phú

Đặc biệt, giới trẻ cũng không thể bỏ qua địa điểm vui chơi những trò mạo hiểm như vượt thác suối tự nhiên, trượt dây ròng rọc, đi xe lửa du lịch, trượt tuyết… Về ẩm thực, Ehime nổi tiếng với nông sản như trái quít, du khách có thể thử hoạt động hái trái cây, thưởng thức ẩm thực đa dạng tại đây.

Dù tọa lạc trên đảo nhưng trung tâm Ehime có nhiều khách sạn, cửa hàng bách hóa, đảm bảo đầy đủ dịch vụ tiện ích cho người trải nghiệm đến với tỉnh. Ông Tokihiro Nakamura cũng hy vọng hoạt động du lịch giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ sớm nối lại, thúc đẩy và phát triển mạnh mẽ hướng đến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Chụp ảnh kỷ niệm cuối hội thảo. Ảnh: An Phú

Chia sẻ với KTSG Online, ông Nobuhiro Watanabe, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TPHCM cho biết hiện tại du khách Việt Nam vẫn chưa được cấp thị thực (visa) đi du lịch Nhật Bản. Tuy vậy, Chính phủ Nhật Bản đang nỗ lực nới lỏng, đưa ra quy định mới về việc nhập cảnh của khách du lịch đến từ Việt Nam.

“Sự kiện ngày hôm nay nhằm quảng bá, thúc đẩy sản phẩm du lịch mới từ tỉnh Ehime. Khi Nhật Bản nới lỏng quy định cho du khách Việt Nam nhập cảnh trở lại thì Ehime sẽ thu hút khách du lịch tới đây. Tôi rất mong ngày du khách Việt có thể nhập cảnh trở lại với Nhật Bản”, ông nhấn mạnh.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới