Thứ Sáu, 26/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Trung Quốc công bố tiến độ xây dựng đường sắt cao tốc

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Trung Quốc công bố tiến độ xây dựng đường sắt cao tốc

Phúc Minh

Chính quyền Trung Quốc cho rằng đường sắt cao tốc sẽ mang lại lợi ích to lớn về kinh tế. Ảnh: AP

(TBKTSG Online) – Trung Quốc công bố tiến độ xây dựng đường sắt trong năm nay mà nước này đã đầu tư 700 tỉ nhân dân tệ để đẩy nhanh tiến độ.

Tại Diễn đàn phát triển đô thị và đường sắt quốc tế ở Trung Quốc, kỹ sư Hà Hoa Vũ – Tổng cục đường sắt Trung Quốc, cho biết Trung Quốc hiện đang xây 10.000km đường sắt cao tốc, trong đó 6.552km đã được vận hành.

Các tuyến đường sắt cao tốc vẫn còn đang xây dựng gồm Bắc Kinh – Thượng Hải, Bắc Kinh – Cáp Nhĩ Tân, Cáp Nhĩ Tân – Đại Liên, Hợp Phì – Phúc Châu, Bắc Kinh – Vũ Hán và Thượng Hải – Ninh Ba.

Theo kế hoạch phát triển đường sắt trung và dài hạn của Trung Quốc, đến năm 2020, Trung Quốc sẽ vận hành 4 tuyến đường sắt cao tốc theo chiều dọc và 4 tuyến đường sắt cao tốc theo chiều ngang. Tốc độ vận chuyển là 200km/giờ.

Cuối năm ngoái, đường sắt cao tốc nhanh nhất thế giới Vũ Hán – Quảng Châu được Trung Quốc đưa vào vận hành, rút ngắn thời gian từ Vũ Hán đến Quảng Châu từ 11 giờ xuống còn dưới 3 giờ.

Tháng trước, Trung Quốc công bố việc nghiên cứu và sản xuất tàu cao tốc nhanh nhất thế giới Harmony 380A, hoạt động với tốc độ tối đa 380km/giờ.

Tuy nhiên, Trung Quốc phủ nhận việc cùng 17 nước thảo luận xây dựng mạng lưới đường sắt New Orient Express, kết nối châu lục Á – Âu.

Kỹ sư quy hoạch Trịnh Kiên – Tổng cục đường sắt Trung Quốc – cho biết: “Trung Quốc hiện không có kế hoạch nào như vậy, chủ yếu do cân nhắc tiêu chuẩn kỹ thuật”.

Ông Kiên cho biết Trung Quốc và các nước lân cận có dự án đường sắt quá cảnh nhưng việc kết nối đường sắt vẫn còn rất khó khăn do tiêu chuẩn đướng sắt của các nước không giống nhau.

(theo BBC)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới