Thứ Sáu, 26/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Iran và nhóm P5+1 nối lại đàm phán hạt nhân

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Iran và nhóm P5+1 nối lại đàm phán hạt nhân

Phúc Minh

Iran và nhóm P5+1 nối lại đàm phán hạt nhân
Nhà máy hạt nhân nước nặng Arak. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Vòng đàm phán mới cấp chuyên viên giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) sẽ diễn ra vào ngày 9-12 và 10-12 tại Vienna, Áo.

Tham dự đàm phán còn có đại diện của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Marzieh Afkham ngày 7-12 cho biết đoàn đàm phán Iran sẽ do Giám đốc phụ trách vấn đề chính trị và pháp lý thuộc Bộ Ngoại giao Iran dẫn đầu.

Tại cuộc đàm phán diễn ra vào tháng 11-2013, Iran và IAEA đã ký thỏa thuận xác định lộ trình hợp tác về các vấn đề còn tồn tại liên quan chương trình hạt nhân của nước này.

Theo đó, Iran sẽ cho phép các thanh sát viên IAEA thăm nhà máy hạt nhân nước nặng Arak và mỏ urani Gachin ở phía nam Iran.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới