Thứ Sáu, 26/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Khách du lịch đến miền Trung dịp lễ vượt xa kỳ vọng

Nhân Tâm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Sau bốn ngày nghỉ lễ, số lượng khách du lịch (chủ yếu là khách trong nước) tại các điếm đến du lịch tại miền Trung – Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Đà Nẵng, cao hơn so với dự báo trước lễ cũng như dịp lễ năm 2019 (thời điểm chưa bùng phát dịch Covid-19 tại Việt Nam), theo thông tin mới cập nhật từ ngành du lịch ba địa phương này.

Cụ thể, tổng lượt khách tham quan và lưu trú du lịch dịp lễ tại Quảng Nam ước đạt 190.000 lượt, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 20.000 lượt, giảm 47% so với cùng kỳ năm 2019 (do nhiều thị trường khách quốc tế chưa thể phục hồi) và khách nội địa đạt 170.000 đạt lượt, tăng 70% so với cùng kỳ năm 2019.

Ngày hội Lân Huế diễn ra tại thành phố Huế dịp lễ vừa qua. Ảnh: Trần Thiên

Công suất sử dụng phòng trên địa bàn toàn tỉnh đạt từ 75 – 80%. Đặc biệt, trong hai ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, công suất sử dụng phòng của các cơ sở lưu trú ven biển, villa đạt 100%.

Theo nhận định từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, cùng với các hoạt động tham quan, vui chơi, giải trí tại các khu điểm du lịch như Khu du lịch sinh thái Hồ Phú Ninh, Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang, Vinpearl Land Nam Hội An… thì du lịch nghỉ dưỡng ven biển vẫn là lựa chọn hàng đầu của khách du lịch khi đến Quảng Nam.

Trong khi đó, những con số du lịch dịp lễ tại Đà Nẵng thậm chí còn ấn tượng hơn. Theo báo cáo từ ngành du lịch của thành phố miền Trung này, tổng lượng khách tham quan, du lịch thành phố Đà Nẵng trong 4 ngày nghỉ lễ ước đạt hơn 239.000 lượt, tăng 58% so với năm 2019, trong đó, khách nội địa ước đạt khoảng 215.000, tăng gần gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2019.

Một số khu điểm đón lượng khách lớn trong cả kỳ nghỉ lễ như Sun World Bà Nà Hills đón khoảng 40.000 lượt khách, Công viên châu Á đón khoảng 35.000 lượt khách, Bán đảo Sơn Trà đón khoảng 35.000 lượt khách, Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài đón khoảng 25.000 lượt khách, Danh thắng Ngũ Hành Sơn đón khoảng 11.000 lượt khách, Mikazuki Water Park 365 đón khoảng 11.000 lượt khách…

Theo ghi nhận từ Sở Du lịch Đà Nẵng, công suất phòng cơ sở lưu trú du lịch 4-5 sao và ven biển ước đạt khoảng 70-80% với đa số là khách lẻ tập trung đông từ ngày 1 đến 3-9; trong khi đó, các khách sạn ở khu vực trung tâm công suất khoảng 40-45%.

“Theo tập hợp số liệu từ các địa phương và đơn vị liên quan đến chiều nay, Thừa Thiên Huế phục vụ khoảng 65.000, trong đó khách lưu trú đạt 26.500, đa số là nội địa”, ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở du lịch Thừa Thiên Huế, cho biết. Ông Phúc cũng thông tin dịp lễ này, tại Thừa Thiên Huế diễn ra nhiều sự kiện cả trong và ngoài khu vực Hoàng thành Huế nên thu hút một lượng lớn khách địa phương lẫn du lịch. Cụ thể, có khoảng 120.000 lượt khách đến tham quan các điểm di tích, điểm du lịch và dự chuỗi lễ hội từ ngày 1 đến 4-9. “Chúng tôi cũng ghi nhận một lượng lớn khách lẻ từ các địa phương lân cận như Quảng Bình, Quảng Trị và Đà Nẵng đến Huế dịp này nhưng không thể thống kê chính xác”, ông Phúc cho hay.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới