Thứ Bảy, 27/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Số hóa ngành dược: giải pháp cấp thiết nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Ngày 7-7 tới đây, Tạp chí Kinh tế Sài Gòn phối hợp cùng FPT và Intel dự kiến tổ chức hội thảo “Số hóa ngành dược – Giải pháp cấp thiết nâng cao năng lực cạnh tranh”.

Tại hội thảo, các diễn giả và chuyên gia sẽ trình bày các tham luận xung quanh xu hướng chuyển đổi số trong ngành dược hiện nay và cùng nhau thảo luận, tìm ra giải pháp, hướng đi phù hợp giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh tại thị trường trong nước và quốc tế, từ đó hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Chương trình sẽ có ba tham luận và một cuộc tọa đàm.

Với tham luận thứ nhất, “Chuyển đổi số và 4IR trên hành trình tạo ra lợi thế cạnh tranh cho ngành dược dưới góc nhìn chuyên gia”, ông Phan Thanh Sơn, Giám đốc Phát triển Kinh doanh, Giám đốc Trung tâm Tư vấn BCIS, FPT IS sẽ mang đến cái nhìn tổng quát về tầm quan trọng của chuyển đổi số trong việc nâng cao năng lực sản xuất, vận hành, kiểm soát rủi ro đối với doanh nghiệp ngành dược. Cùng với đó là cơ hội phát triển thị trường, tiếp cận khách hàng trong và ngoài nước.

Từ các thông tin trên, câu hỏi đặt ra là doanh nghiệp dược phẩm cần làm gì để tạo ra một môi trường sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả? Từ đó cải thiện quy trình sản xuất dược phẩm, giảm thiểu sai sót, tiết kiệm chi phí, tăng cường độ tin cậy và đáp ứng nhanh chóng yêu cầu thị trường.

Nội dung này sẽ được ông Trần Đức Trung, chuyên gia tư vấn cao cấp về sản xuất thông minh FPT IS chia sẻ tại tham luận thứ hai “Xu hướng pharma 4.0 trong sản xuất dưới góc nhìn của chuyên gia”.

Bên cạnh những nhận định của chuyên gia, doanh nghiệp cũng cần học hỏi những kinh nghiệm thực tiễn để có thể áp dụng chuyển đổi số vào trong thực tế sản xuất nhằm tạo ra mô hình sản xuất thông minh, giúp doanh nghiệp có thêm nhiều góc nhìn và định hướng cho mở rộng và phát triển trong thời gian tới. Đây cũng là nội dung chính của tham luận thứ ba, “Tăng tốc sản xuất thông minh và kinh nghiệm thực tiễn”, sẽ được ông Nguyễn Đức Quế, Giám đốc Kênh đối tác, Intel Việt Nam, trình bày tại hội thảo.

Hội thảo “Số hóa ngành dược – Giải pháp cấp thiết nâng cao năng lực cạnh tranh” sẽ diễn ra vào ngày 7-7.

Sau những tham luận này, PGS.TS Lê Văn Truyền, chuyên gia cao cấp (dược học), nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế và đại diện các doanh nghiệp như FPT IS, Intel Việt Nam, STADA sẽ cùng ngồi lại để bàn luận tại tọa đàm với chủ đề “Nâng cao năng lực cạnh tranh: quá trình chuyển đổi số trong ngành dược”.

Hội thảo “Số hóa ngành dược – Giải pháp cấp thiết nâng cao năng lực cạnh tranh” sẽ diễn ra vào ngày 7-7-2023 (8 giờ đến 11 giờ) tại Hội trường A, Tạp chí Kinh tế Sài Gòn, 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TPHCM.

Quý bạn đọc quan tâm đến hội thảo, xin vui lòng đăng ký tham dự thông qua đường link: Đăng ký tham dự hội thảo “Số hóa ngành dược – Giải pháp cấp thiết nâng cao năng lực cạnh tranh” hoặc liên hệ cô Quỳnh Hương qua số điện thoại: 0368 317 355, e-mail: bandoingoai@kinhtesaigon.vn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới