Thứ Sáu, 26/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Cơ hội đầu tư vào thị trường bất động sản Phú Quốc

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Cơ hội đầu tư vào thị trường bất động sản Phú Quốc

Hải Nam

(SGT Club) – Khoảng 200 khách mời đã tham dự hội thảo “Tiềm năng bất động sản Phú Quốc 2019” do SouthernHomes Việt Nam (thành viên Câu lạc bộ Địa ốc Saigon Times) tổ chức vừa diễn ra tại TPHCM.

Trong khuôn khổ hội thảo, ông Bùi Xuân Hiền, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Southern Homes Việt Nam và diễn giả khách mời TS Bùi Quang Tín, Giám đốc trường Doanh nhân Bizlight, đã chia sẻ những thông tin cập nhật và cơ hội đầu tư vào bất động sản Phú Quốc trong năm 2019.

Cơ hội đầu tư vào thị trường bất động sản Phú Quốc
Tiến sĩ Bùi Quang Tín (giữa) và ông Bùi Xuân Hiền (phải) chia sẻ tại hội thảo.

Tại buổi hội thảo, các chuyên gia đã điểm lại những chính sách của nhà nước cũng như chính quyền tỉnh Kiên Giang để giúp Phú Quốc phát triển đúng tiềm năng vốn có. Theo các chuyên gia, tiềm năng của thị trường bất động sản Phú Quốc năm 2019 và những năm tiếp theo là rất lớn.

Tiến sĩ Bùi Quang Tín cho rằng Phú Quốc được quy hoạch là một trong ba đặc khu kinh tế của Việt Nam vào năm 2020. Nếu điều này trở thành hiện thực thì sẽ là cơ hội để phát triển bất động sản du lịch và nghỉ dưỡng. 

Tuy nhiên, theo ông Tín, bản thân Phú Quốc hiện tại đã rất giàu tiềm năng phát triển dựa trên ba yếu tố sẵn có: cơ sở hạ tầng kết nối, nhất là về đường hàng không; Kiên Giang đưa ra kế hoạch đến năm cuối năm 2020 sẽ nâng số phòng nghỉ từ 21.200 phòng so với 12.000 – 13.000 phòng hiện nay cùng với đó thu hút 700.000 khách quốc tế và 8,4 triệu khách nội địa; nhiều doanh nghiệp lớn đã đầu tư vào Phú Quốc như Vingroup, Sun Group, BIM Group, CEO Group.

“Hiện nay tổng doanh thu từ du lịch của tỉnh Kiên Giang đạt 25 tỉ đô la và mục tiêu sẽ tăng lên 35-40 tỉ đô la vào năm 2020. Ngoài ra, Phú Quốc đang được xem là một trong ba địa danh đứng đầu châu Á về phát triển bất động sản du lịch”, ông Tín nhận định. 

Về dòng vốn của nhà đầu tư nước ngoài vào Phú Quốc, ông Tín cho rằng những năm vừa qua dòng vốn FDI đổ vào đây thuộc loại đứng đầu trong số các tỉnh, thành của Việt Nam. Sắp tới, với việc nhiều hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với các nước được thông qua, thị trường bất động sản Việt Nam, trong đó có Phú Quốc sẽ tiếp tục có thêm dòng vốn đổ vào.

Về chính sách hỗ trợ vốn của Ngân hàng Nhà nước, ông Tín cho rằng năm 2019 tuy hạn mức tăng trưởng tín dụng sẽ giảm từ 17% xuống 15% nhưng đối với các dự án đáp ứng nhu cầu ở thực và dự án ở các khu vực có nhu cầu phát triển như Phú Quốc thì cũng vẫn có cơ hội tiếp tục được hỗ trợ vốn. Ngoài ra, thị trường chứng khoán cũng là kênh hỗ trợ vốn trung và dài hạn có triển vọng cho các chủ đầu tư cũng như người mua nhà.

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới