Thứ Sáu, 26/06/2026
32.3 C
Ho Chi Minh City
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Phải đi tìm bạn đồng hành mới nữa sao?    

Nguyễn Quang Bình

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG) - Nhiều bạn già trong trong nghề kinh doanh và kể cả tôi chưa tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra khi thiếu tờ Tạp chí Kinh tế Sài Gòn (KTSG), bản in, ra đều đặn ngày thứ Năm hàng tuần. Nhiều ông tỏ ra chưa thỏa mãn, ngồi gõ “lóc cóc” tờ “online” của nhóm báo chuyên về kinh doanh này không thiếu ngày nào. Sao nhà kinh doanh gắn bó với KTSG đến thế chứ?

Cứ mỗi tuần, các ông bạn già, hưu có, còn “múa may” tại các doanh nghiệp tư nhân có, cả bọn đều tìm cách khi thì tìm chỗ nhâm nhi ly cà phê tại một quán hẹn trước, khi thì bày làm vài ly, để bàn chuyện thế thái nhân tình cho nghề mà cả nhóm đã “lỡ” bước vào, có tay cả cuộc đời chìm trong hoạt động thương mại. Thông tin kinh tế đầy rẫy ư? Có chứ, nhưng nếu không biết một ngoại ngữ nào đó để theo dõi, để tự đọc và đánh giá thông tin về kinh tế có dính dáng đến cuộc sống và sự nghiệp của mình, thì khi không còn KTSG là một hụt hẫng lớn, khó bù đắp.

Xem vậy đó, nhưng đọc thông tin kinh tế chuyên ngành đã là một thói quen không thể mất, nhưng đấy cũng là một nhu cầu quan trọng vì giới kinh doanh rất cần được cập nhật thông tin kinh tế chính thống. Chính vì vậy, rất nhiều bạn tôi, trong lẫn ngoài nước, đều xem đọc và góp ý, đóng góp thông tin cho nhóm báo này được xem là “đẳng cấp”.

Bản thân tôi là bạn đọc tờ TBKTSG những số đầu tiên, có thể nói là “fan cứng” như ngôn ngữ thời nay nói vậy, riết rồi thành cộng tác viên lúc nào không hay.

Lý do thúc đẩy tôi muốn cộng tác với KTSG không phải để có tên mình trên mặt báo. (Điều này thật là “oách” khi còn trẻ, nhưng nay đã bảy chục tuổi rồi, thì danh mà làm gì?)

Thật ra, trong nghề kinh doanh hàng hóa thương phẩm (commodities) như bọn tôi, tin từ nguồn khác nhiều vô kể. Nhưng trong hàng trăm hàng ngàn tin hàng ngày trên các tờ không chuyên nghiệp, trên các mạng xã hội thì dám mạnh miệng để nói rằng chắt lọc cho được thứ cần nắm… chỉ như “mười voi không được bát nước xáo”.

Ở đây, xin nói rằng không bàn chuyện tin này giả, tin kia thật. Bản chất thông tin trên thị trường hàng hóa thường mang tính chất có lợi cho một nhóm người có quan hệ với mặt hàng họ kinh doanh, bản tin nước ngoài lại bênh người tiêu thụ… Đủ thứ! Nói về nước sản xuất, như chuyện mất mùa một mặt hàng nông sản nào đó, hiện tượng thường có ít xít ra nhiều. Cơ hội bán nông sản có khi lộ rất rõ, nhưng thông tin không tử tế, kích tâm lý đám đông…làm lỡ chuyến. Cứ tưởng thiệt hại kinh tế chỉ là chuyện từng doanh nghiệp, cá nhân nhưng thật ra đã kéo “một bè” lớn, có thể gây tổn thất về kim ngạch xuất khẩu cho cả nước. Suy cho cùng, bản chất đầu cơ của thông tin kinh doanh hàng hóa còn mạnh hơn đầu cơ tích trữ hàng hóa thực (physicals).

Khi tự nguyện đóng góp bài nghiêm túc cho KTSG tôi tin đó là một cách tốt nhất để góp sức mình với “tham vọng” phần nào giúp người trong nghề định hướng một cách hợp lý nhất để họ khỏi mất thì giờ tìm tòi, chắt lọc yếu tố cốt lõi trong từng thời kỳ và tránh bớt đống hỗn mang thông tin thị trường hiện nay.

Vai trò của KTSG trong thời gian qua nên được đánh giá là một người trưởng thành, hết sức tỉnh táo, nói như nhà văn Pháp Romain Rolland đầu thế kỷ trước đã có cái nhìn về các cuộc chiến tranh thế giới là phải “au dessus de la mêlée”, tức là giữ thái độ trung tính và đứng xa mà nhìn mà nhận định, hầu giúp cho giới kinh doanh phần nào an tâm hoạt động.

Nhưng liệu giới kinh doanh như chúng tôi tìm đâu được những tin, bài quý báu để phục vụ kinh doanh hay là chỉ biết tiếc nuối khi giã biệt tờ báo đáng trân trọng này.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới